Hứa suông!

Thứ hai, 21/04/2025 10:10

- Xưa nay, việc cam kết thực hiện quy định đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp luôn được từng người dân trên địa bàn Đà Nẵng chấp hành nghiêm. Thế nhưng, gần đây lại lòi ra một cơ sở sản xuất đá cứ lờ đi cam kết khiến người dân và Tư Ngũ Hành bực bội quá Bề Tui.

- Cơ sở nào hứa suông mãi vậy Tư Ngũ Hành?

Cơ sở sản xuất đá xây dựng làm móng, bê-tông của ông N.M.Đ bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Cơ sở sản xuất đá xây dựng làm móng, bê-tông của ông N.M.Đ bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.

- Cơ sở sản xuất đá xây dựng làm móng, bê-tông ở góc đường Minh Mạng - Trần Văn Đán thuộc địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) của ông N.M.Đ. Thời gian gần đây, người dân sinh sống quanh khu vực cơ sở sản xuất này phản ánh, trong quá trình hoạt động, cơ sở này thường gây bụi bặm mịt mù, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do có nhiều xe vận tải ra, vào chở vật liệu xây dựng. Đáng lưu ý hơn là tình trạng các xe bồn chở bê-tông ra, vào cơ sở trên bất kể ngày đêm, lúc thì giữa trưa, lúc giữa đêm khuya, gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực…

- Thế chính quyền và cơ quan chức năng địa phương có biết việc này không?

- Chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân. Trong tháng 2-2025, UBND phường Hòa Hải đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu ông N.M.Đ ký cam kết không cho cơ sở sản xuất đá làm móng, bê-tông nói trên hoạt động trong giờ nghỉ trưa. Cụ thể từ 11 giờ đến 13 giờ 30 và từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng hàng ngày. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động phải thực hiện việc tưới nước giữ ẩm để không phát tán bụi bặm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

- Bề Tui thiết nghĩ, khi chủ cơ sở này đã cam kết nhưng vẫn tái phạm nên cần phải xử lý mạnh tay hơn. Do vậy, chính quyền phường Hòa Hải cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và đặc biệt là xử phạt nặng theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở sản xuất đá xây dựng làm móng, bê-tông nói trên nếu tiếp tục vi phạm cam kết. Có như thế mới có thể chấm dứt triệt để tình trạng cơ sở này gây ô nhiễm môi trường, khiến cho người dân trong khu vực bức xúc như đã đơn cử ở trên.

BỀ TUI

Thủ đoạn sản xuất hơn 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất như thế nào?

Để có giá đỗ to, mập, rễ ngắn, các đối tượng trong tỉnh Nghệ An đã câu kết với các đối tượng ngoại tỉnh sử dụng hóa chất bị cấm có tên “nước kẹo” để ngâm, tưới nhằm bán ra thị trường. Cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã ngâm ủ và bán ra thị trường hơn 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm.

Xưởng chế tác đá “đại náo“ khu dân cư

Thời gian qua, có ý kiến phản ánh về việc xưởng chế tác đá mỹ nghệ của bà Lê Thị Nhiên (xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nhưng không được chính quyền xử lý gây nhiều bức xúc cho người dân.

Đà Nẵng thành lập 3 đoàn kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm“ năm 2025

Ngày 16-4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng cho biết, trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025, từ nay đến ngày 15-5, thành phố thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.